Đường sắt Bắc Nam tiếp tục tê liệt vì sạt lở ở đèo Hải Vân

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ, xử lý sạt lở, bảo đảm an toàn cho hành khách đi tàu hỏa bị kẹt lại tại Lăng Cô do tắc đường.
Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ, xử lý sạt lở, bảo đảm an toàn cho hành khách đi tàu hỏa bị kẹt lại tại Lăng Cô do tắc đường.
TPO - Sáng 21/11, tình trạng sạt lở đất đá tiếp diễn trên đèo Hải Vân vùng giáp ranh TT-Huế và Đà Nẵng, trên cả hai tuyến đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 1.

Trong sáng 21/11, một điểm sạt lở mới đã xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân, gần vị trí hầm số 14. Đất đá từ trên núi đổ sụp xuống chắn ngang đường sắt. Sau hơn một giờ đồng hồ, công nhân đường sắt và lực lượng chức năng địa phương đã giải phóng điểm sạt lở.

Đường sắt Bắc Nam tiếp tục tê liệt vì sạt lở ở đèo Hải Vân ảnh 1

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng cho biết: hiện tại có 7 điểm sạt lở ở khu vực đèo Hải Vân, khiến đường sắt Bắc – Nam qua đây bị ách tắc, ngưng trệ. Trong đó có các điểm nặng nhất gồm km 759 + 100, km 758 + 510  với hàng trăm m3 đất đá. Đơn vị đã huy động lực lượng để khẩn trương khắc phục nhưng do mưa kéo dài nên gặp rất nhiều khó khăn.

“Ước tính khoảng 17h hôm nay sẽ thông tuyến. Nhưng với điều kiện mưa to liên tục như hiện nay thì chưa thể nói trước được điều gì. ” ông Tý cho biết.

Trong khi đó, ông Ngô Văn Ngọc, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng cho biết: Theo thống kê mới nhất, hiện vẫn còn 4 điểm sạt lở nặng trên tuyến đường sắt Bắc-Nam qua đèo Hải Vân.  Hiện tàu SE21 (hành trình Huế- TP.Hồ Chí Minh) đang mắc kẹt ở ga Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế) từ 8 giờ 15 phút sáng nay (21/11). Tàu SE 22 (hành trình TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội) bị tắc lại tại ga Kim Liên (Đà Nẵng) lúc 8 giờ 22 sáng 21/11. Đến 9 giờ 40 phút tàu SE 10 trên hành trình ra Hà Nội cũng được tạm đỗ tại Ga Đà Nẵng để chờ thông tuyến sạt lở qua đèo Hải Vân.

Theo lịch chạy tàu, tàu SE2 sẽ đến ga Đà Nẵng vào trưa nay, trong khi đó, đầu giờ chiều ngày 21/11, tàu SE4 sẽ đến ga Đà Nẵng. Nếu chưa thể thông tuyến đường sắt, các tàu này tiếp tục bị ách tắc. Hiện đơn vị đã thông báo đến tất cả hành khách và triển khai các biện pháp hỗ trợ theo đúng quy định: đổi vé, phục vụ cơm, nước miễn phí, tổ chức trung chuyển trong trường hợp nhất định để đảm bảo hành trình cho hành khách.

Trước đó, vào tối 20/11, cán bộ, công nhân ngành đường sắt phối hợp với công an TT-Huế cũng thực hiện thành công các phương án giải tỏa sạt lở trên đèo Hải Vân thuộc thị trấn Lăng Cô (TT-Huế), bảo đảm cứu hộ, cứu nạn cho đoàn tàu SE3, với gần 300 hành khách bị kẹt tại ga Lăng Cô (huyện Phú Lộc, TT-Huế).

Ngay trong đêm, các lực lượng đã huy động hàng chục nhân lực phối hợp giải phóng sạt lở, hướng dẫn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự cho hành khách.

Đến khoảng 21h ngày 20/11, tuyến đường sắt đi qua đoạn đèo Hải Vân đã được giải phóng, đoàn tàu SE3 và nhiều đoàn tàu hỏa khác tiếp tục vận hành an toàn qua cung đường này.

MỚI - NÓNG