Đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ: Đi lại hai đầu chỉ 45 phút

Đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ: Đi lại hai đầu chỉ 45 phút
TP - Tuyến đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ sẽ đảm bảo cho tàu chạy với tốc độ 350 km một giờ, chủ yếu vận chuyển hành khách, thời gian đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ và ngược lại khoảng từ 30 - 45 phút.
Đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ: Đi lại hai đầu chỉ 45 phút ảnh 1

Lãnh đạo UBND Cần Thơ vừa có buổi làm việc với Cty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam, đơn vị tư vấn phương án tuyến xây dựng tuyến đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ.

Theo ý kiến của đơn vị, tuyến đường sắt này bắt đầu từ khu vực Thủ Thiêm (thành phố Hồ Chí Minh) đi dọc sông Sài Gòn về Cần Thơ, với một trong ba điểm đến là các quận Cái Răng, Bình Thủy hoặc Ô Môn với chiều dài tương ứng từ 147 - 156 km.

Theo tính toán của đơn vị tư vấn, vốn đầu tư cho tuyến đường này khoảng bốn tỷ USD. UBND Cần Thơ sẽ trình Chính phủ xem xét trước tháng 11/2009. 

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.