Đường sắt Hà Nội - Lào Cai lại tê liệt vì mưa lũ

Đường sắt Hà Nội - Lào Cai lại tê liệt vì mưa lũ
TP- Tối 8/8, đã có ít nhất 10 chuyến tàu khách xuất phát từ ga Hà Nội đi Lào Cai phải huỷ hành trình hoặc dừng tại ga Yên Bái. Các tàu hàng cũng lâm phải tình cảnh tương tự.
Đường sắt Hà Nội - Lào Cai lại tê liệt vì mưa lũ ảnh 1

Trưa 9/8, Trưởng ga Hà Nội Vũ Đình Rậu cho biết, tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai lại bị tê liệt

Theo ông Rậu, mưa lũ lớn đã làm sạt lở nghiêm trọng một số đoạn đường sắt từ Yên Bái đến ga Phố Lu (Lào Cai). Lần sạt lở này còn nghiêm trọng hơn các lần trước.

Hiện, ngành đường sắt đang nỗ lực bố trí lực lượng để khắc phục sự cố trên. Như vậy, từ đầu năm đến nay, tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cao đã 3 bị tê liệt vì mưa lũ.

Lần sạt lở gần đây nhất đã khiến 4 đoạn đường sắt sạt lở nghiêm trọng thuộc khu gian Thái Niên - Lạng (Bảo Thắng-Lào Cai). Ước tính khối lượng đất bị sạt lở phải tới hàng chục nghìn mét khối, hàng chục chuyến tàu khách và tàu hàng từ Hà Nội đi Lào Cai phải dừng lại ở ga Phố Lu, cách TP Lào Cai khoảng 40km.

Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã phải dùng ô tô để chuyển tải hành khách. Đến ngày 28/7, tuyến đường sắt này mới thông trở lại.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.