Đường sắt ngập nặng, huỷ toàn bộ tàu vào Nam

Đường sắt ngập nặng, huỷ toàn bộ tàu vào Nam
TPO - Tất cả các tàu xuất phát đi các tỉnh phía Nam từ ga Hà Nội tối nay (1/10) sẽ bị huỷ, do đường tàu qua địa phận thị xã Hoàng Mai – Nghệ An đang chìm trong biển nước.

> Bão số 10 tan, Bắc Trung bộ thiệt hại nặng

Nước tràn quá đường sắt Bắc - Nam địa bàn TX Hoàng Mai, Nghệ An. Ảnh: VOV
Nước tràn quá đường sắt Bắc - Nam địa bàn TX Hoàng Mai, Nghệ An. Ảnh: VOV .

Bà Phùng Lý Hà – Phó trưởng ga Hà Nội cho biết, tối nay, sẽ bãi bỏ tất cả các các tàu đi vào phía Nam gồm: SE1 (xuất phát lúc 19 giờ), SE 19 (19 giờ 35), NA1 (21 giờ 30) và SE3 (23 giờ).

Ga Hà Nội đề nghị hành khách có vé đi các tàu này đến ga để được hoàn lại 100% giá vé hoặc đổi vé để đi tàu khác. Vé bãi bỏ có giá trị trả lại trong 5 ngày.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Phạm Văn Bình - Trưởng Ban an toàn giao thông đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, theo nguồn tin báo của các đơn vị cơ sở, đường sắt và quốc lộ 1 qua địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang ngập nặng do việc xả các hồ đập; có đoạn nước ngập sâu 2m.

Tại trung tâm của vùng ngập đang có hai đoàn tàu đang mắc kẹt, không thể di chuyển. Hành khách cũng không thể di chuyển sang phương tiện khác.

Hiện ông Bình cũng đoàn công tác của Tổng công ty Đường sắt đang vào khắc phục. Cho đến thời điểm này, hành khách trên tàu vẫn được chu cấp lương thực từ tàu.

Ông Bình cho biết, nếu nước ngập trong thời gian dài, ngành đường sắt buộc phải đề nghị Uỷ ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia cung cấp lương thực bằng máy bay trực thăng.

Với các chuyến tàu từ Nam ra, ông Bình cho biết sẽ phải dừng lại ở Ga Vinh (Nghệ An).

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.