Đường sắt phải chuyển tải khách vì sạt lở

Đường sắt phải chuyển tải khách vì sạt lở
TP - Chiều tối 10/10, Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cho hay, công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở xảy ra vào hồi 20 giờ ngày 9/10 tại khu vực Ga Lâm Giang (Yên Bái) có khối lượng công việc phải thực hiện là rất lớn. 

Cụ thể, ĐSVN phải  xúc, chuyển khoảng hơn 70.000m3 đất đá, sửa chữa, khôi phục 600m đường sắt, cứu viện 4 toa xe bị vùi lấp và 2 toa xe bị trật bánh, khôi phục lại hệ thống thông tin tín hiệu tạm thời với 5 cột thông tin tín hiệu, dài 250m; xử lý đoạn sụt trượt taluy âm phía trái đường ga số 3 dài khoảng 100m.

Về công tác tổ chức chạy tàu, từ nay đến 12/10, ĐSVN chỉ tổ chức chạy một đôi tàu SP3/4 và chuyển tải hành khách từ Ga Bảo Hà đến Ga Mậu A và ngược lại bằng ô tô.  Hành khách có vé đi tàu SP1/2 được ngành đường sắt bố trí đi tàu SP3/4. Hành khách có vé đi tàu SP1/2, SP3/4 trong các ngày từ ngày 10 - 12/10 có nhu cầu trả lại vé sẽ hoàn trả 100% tiền vé.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.