Khánh Hòa:

Đường ven biển Nha Trang như “ruộng bậc thang”

Đường ven biển ở phía bắc TP Nha Trang nhiều đoạn bị "cày" lên như “ruộng bậc thang” vì các xe tải chở vật liệu phục vụ cho các dự án khách sạn, cao ốc, bến thuyền.

Thời gian gần đây, nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng hoạt động rầm rộ trên tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang). Đây là tuyến đường nằm sát bên bờ biển thuộc phía bắc Nha Trang, xung quanh có rất nhiều dự án cao ốc, khách sạn đang thi công.

Theo thị sát tại hiện trường, tuyến đường này bị bong tróc, sụt lún nghiêm trọng nhiều đoạn do các xe tải gây ra. Trong đó, có những đoạn hư hỏng dài 5-7 mét, sụp sâu cả gang tay.

Khi xe tải chạy qua thì gây khói bụi nghi ngút, ảnh hưởng rất lớn đến các phương tiện tham gia giao thông.

Trao đổi với PV Dân trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa – ông Nguyễn Văn Dần cho biết: Sở đã nắm được thông tin về việc đường Nguyễn Cơ Thạch bị hư hỏng nhiều đoạn.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang xuống hiện trường kiểm tra, xác minh và có phương án khắc phục.

Hình ảnh đường ven biển Nha Trang như “ruộng bậc thang” do PV Dân trí ghi nhận:

Đường ven biển Nha Trang như “ruộng bậc thang” ảnh 1
Đường ven biển Nha Trang như “ruộng bậc thang” ảnh 2
Đường ven biển Nha Trang như “ruộng bậc thang” ảnh 3
Đường ven biển Nha Trang như “ruộng bậc thang” ảnh 4

Tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch nằm ven biển Nha Trang bị cày nát.

Đường ven biển Nha Trang như “ruộng bậc thang” ảnh 5 Xe tải chạy qua khiến tuyến đường nghi ngút khói bụi do đã bị hư hại nghiêm trọng
Đường ven biển Nha Trang như “ruộng bậc thang” ảnh 6 Các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.
Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.