Duy tu cây xanh ở Cần Thơ: Nghịch lý đấu thầu

Cây xanh và hoa trên đường Võ Văn Kiệt (Bình Thủy, Cần Thơ)
Cây xanh và hoa trên đường Võ Văn Kiệt (Bình Thủy, Cần Thơ)
TP - Dư luận đang đặt câu hỏi về nghịch lý trong đấu thầu duy tu cây xanh ở Cần Thơ. Bỏ thầu cao càng... dễ trúng, gây lãng phí ngân sách.

Gói thầu duy tu cây xanh năm 2014 ở quận Bình Thủy, mở thầu ngày 9/12/2013, Cty Việt Tín trúng với giá gần 15 tỷ đồng. Hai doanh nghiệp khác bỏ giá thấp hơn rất nhiều đều rớt. Trong đó, Cty TNHH MTV Công trình Đô thị Cần Thơ (Cty CTĐT Cần Thơ) với kinh nghiệm duy tu cây xanh từ hồi Cần Thơ mới giải phóng, bỏ giá chỉ hơn 6,1 tỷ đồng (gần 40,7% giá của Cty Việt Tín) nhưng thua.

Chúng tôi đang chỉ đạo Sở KH&ĐT kiểm tra, đồng thời yêu cầu các quận báo cáo. Nếu có sai sẽ xử lý.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Cần Thơ

Cũng ở quận Bình Thủy, đấu thầu duy tu cây xanh năm 2015 vào tháng 12/2014, Cty Việt Tín tiếp tục trúng với giá cao nhất, gần 18,4 tỷ đồng. Còn Cty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh (Cty Môi Trường Xanh) với nhiều năm kinh nghiệm ở TPHCM, bỏ giá hơn 12,1 tỷ (gần 65,8% giá của Cty Việt Tín) cũng rớt.

Đầu năm 2014, ngày 13/3, mở thầu gói số 9 duy tu bảo dưỡng cây xanh ở quận Ninh Kiều (2 công viên và 9 con đường), Cty Việt Tín trúng với giá gần 4 tỷ đồng. Vụ đấu thầu này là nỗi đau sững sờ với Cty CTĐT Cần Thơ, vì tại trung tâm thành phố Cần Thơ, nơi Cty đóng trụ sở suốt mấy chục năm đã duy tu cây xanh như “vườn nhà”, bỏ giá tương đương với Cty Việt Tín mà vẫn rớt.

Gói thầu đang thực hiện duy tu cây xanh ở quận Ô Môn, mở ngày 29/4/2014, Cty Việt Tín tiếp tục trúng với giá gần 6,6 tỷ đồng. Còn Cty CTĐT Cần Thơ rớt với giá hơn 4,2 tỷ (bằng 63,6% giá của Cty Việt Tín).

Chủ đầu tư làm khó doanh nghiệp

Đại diện chủ đầu tư ở quận Bình Thủy, Trưởng phòng Quản lý Đô thị Nguyễn Hồng Hà giải thích, trúng thầu không chỉ căn cứ vào giá mà còn xem xét năng lực kỹ thuật. Các doanh nghiệp bị đánh rớt cho rằng, tư vấn đấu thầu của chủ đầu tư đã đưa ra những quy định không phù hợp với pháp luật.

Theo tư vấn đấu thầu, Cty Môi Trường Xanh rớt gói thầu duy tu cây xanh năm 2015 ở quận Bình Thủy là do “không có ít nhất 20 công nhân nghề kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh”. Giám đốc Cty Môi Trường Xanh, ông Vũ Văn Cương, khẳng định Cty của ông có 93 công nhân có chứng chỉ làm vườn-cây cảnh “là đã bao gồm kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh”.

Cty Môi Trường Xanh và Cty CTĐT Cần Thơ còn bị đánh rớt bởi “chứng chỉ hoặc chứng nhận an toàn lao động cho nhân sự tham gia gói thầu”. Hai doanh nghiệp này tổ chức huấn luyện về an toàn và vệ sinh lao động cho tất cả công nhân nhưng tư vấn đấu thầu lại yêu cầu từng công nhân phải có chứng chỉ về an toàn lao động. 

Lãng phí ngân sách?

Gói thầu đang thực hiện ở quận Ô Môn, trước đó, do Cty CTĐT Cần Thơ làm, một năm (365 ngày) thanh toán 1,34 tỷ đồng. Hiện nay, Cty Việt Tín trúng với giá gần 6,6 tỷ đồng (600 ngày), tính ra đắt gấp khoảng 3 lần so với trước.

Theo Giám đốc Cty CTĐT Cần Thơ, ông Nguyễn Quốc Bửu, một trong những nguyên nhân gây đắt đỏ là do tư vấn đấu thầu đặt những yêu cầu quá cao so với thực tế công việc khiến giá thầu đắt, gây lãng phí ngân sách và còn loại mất nhiều doanh nghiệp có khả năng, làm méo mó thị trường cạnh tranh.

MỚI - NÓNG