Em bé làm thuê bị đánh đập đã mất tích

Em bé làm thuê bị đánh đập đã mất tích
Sáng 22/10, Sở Lao động - thương binh & xã hội TP.HCM cho biết tối 21-10, em Vũ Thị Văn bị đánh đập đã mất tích.

Theo tường trình của bà Trương Thị Yến - trưởng nhóm mái ấm Bà Chiểu, lúc 14h ngày 21/10, chị gái em Văn là Vũ Thị Mỹ, đang giúp việc nhà cho gia đình bà Hải (em vợ ông Bùi Đức Kháng - gia đình đánh đập em Văn) tại Q.1, đến trò chuyện và rủ em Văn ra ngoài mua đồ nhưng bà Yến không đồng ý.

Đến 18h30, bà Yến mới phát hiện em Văn không còn ở trong mái ấm.

Chiều 22/10, các cơ quan chức năng đã phối hợp tìm kiếm em Văn. Sở Lao động - thương binh & xã hội cũng có báo cáo gửi UBND TP chỉ đạo Công an Q.1, Q.Tân Phú hỗ trợ việc điều tra, tìm kiếm em Văn.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.