EVN vay hơn 2.600 tỉ đầu tư cho thủy điện

EVN vay hơn 2.600 tỉ đầu tư cho thủy điện
TPO - Ngày 15/4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký hợp đồng vay 2.601 tỉ đồng để đầu tư cho Thủy điện Bản Chát, có công suất 220 MW, một trong những dự án quan trọng trong tổng sơ đồ điện VI.

Số vốn vay này được huy động từ các ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu để đầu tư cho dự án thủy điện Bản Chát, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Ông Phạm Lê Thanh, Tổng Giám đốc EVN cho biết để đầu tư cho các dự án điện theo tổng sơ đồ VI, EVN cần phải huy động khoảng 872.000 tỉ đồng, sau khi cân đối các nguồn vốn thì EVN vẫn còn thiếu khoảng 599.000 tỉ đồng.

Số tiền vay này sẽ góp phần đẩy nhanh thực hiện dự án Thủy điện Bản Chát để khi dự án đi vào hoạt động khoảng năm 2011 sẽ tạo nguồn điện mới cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia sản lượng điện hàng năm là 1.343,3 triệu kWh, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện của đất nước.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.