Formosa tuân thủ chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh vụ xây miếu thờ

Formosa tuân thủ chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh vụ xây miếu thờ
TP - Sau khi báo chí phản ánh Cty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Cty FHS) phớt lờ thông báo của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ngang nhiên xây dựng miếu thờ. Hôm qua, 27/10, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vương Văn Tường, Phó tổ trưởng, Phòng quản lý (phụ trách mạng ngoại giao) Cty FHS khẳng định sẽ tuân thủ chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh. 

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định, sẽ xử lý dứt khoát việc Cty FHS xây dựng miếu thờ trái phép. “Sau khi đình chỉ việc xây dựng sẽ yêu cầu Cty FHS tháo dỡ công trình”, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết. 

Chiều qua, 27/10, PV Tiền Phong có mặt tại khu vực xây dựng miếu thờ. Nhìn từ xa, hình hài một miếu thờ đã xây dựng cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên còn nhiều chỗ như mái ngói, hệ thống cửa, sân… vẫn chưa hoàn thiện. Một số công nhân đang dọn dẹp, thu dọn hệ thống giàn giáo, cốt pha. “Phía Cty FHS cho biết tỉnh chỉ đạo dừng nên nhà thầu phải thu dọn giàn giáo, cốt pha đi làm công trình khác”, một công nhân cho biết. 

Sau khoảng vài giờ đồng hồ, hệ thống dàn giáo, cốt pha được các công nhân di chuyển khỏi miếu thờ. Cuối giờ chiều, rất nhiều công nhân khi tan ca chứng kiến cảnh tháo dỡ tại miếu thờ đã tập trung chứng kiến. “Hằng ngày đi làm qua khu vực này không chú ý.

Mấy hôm nay theo dõi báo chí phản ánh mới biết phía Cty FHS ngang nhiên xây miếu thờ. Việc Cty FHS chỉ đạo dừng thi công thể hiện thiện chí tôn trọng chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh”, một công nhân cho biết.

MỚI - NÓNG