Gà Trung Quốc bị nhồi bột để tăng trọng

Gà Trung Quốc bị nhồi bột để tăng trọng
Trong chiến dịch truy quét mới đây, giới chức thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc phát hiện gần 1.000 con gà sống bị nhồi bột barit để tăng trọng, theo Tân Văn xã.

Gà Trung Quốc bị nhồi bột để tăng trọng

> Hà Nội: Bắt gần 5 tấn gà Trung Quốc nhập lậu
> Thực phẩm nguy hại ùn ùn ra chợ

Trong chiến dịch truy quét mới đây, giới chức thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc phát hiện gần 1.000 con gà sống bị nhồi bột barit để tăng trọng, theo Tân Văn xã.

Giới chức Trùng Khánh kiểm tra gà tịch thu được. Ảnh: China Daily
Giới chức Trùng Khánh kiểm tra gà tịch thu được. Ảnh: China Daily .

Chiến dịch bắt đầu từ hôm 18-4 đến đầu tuần nay, sau khi khách hàng báo với nhà chức trách rằng họ phát hiện một số chất lạ trong ruột gà sống mua từ chợ. Giới chức Trùng Khánh tiến hành lấy mẫu gà sống tại các chợ và kết quả kiểm tra cho thấy ruột chúng chứa hàm lượng lớn bột barit.

Sau đó, cảnh sát chặn 2 xe tải chở gà có diều căng bất thường trên đường cao tốc Trùng Khánh -Quý Châu. Theo kết quả kiếm tra, diều gà chứa đầy bột màu xám. Chủ gà thừa nhận chúng được nhồi ít nhất 300g bột barit/con. Bột barit được dùng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp khai thác dầu khí, sơn và thủy tinh.

Theo Văn Khoa
Thanh Niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG