Gần 1 triệu lượt người được trợ giúp pháp lý

Gần 1 triệu lượt người được trợ giúp pháp lý
TP - Ngày 16/6, Bộ Tư pháp tổng kết 8 năm thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL). Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Nguyễn Thúy Hiền cho hay, sau 8 năm, công tác TGPL đã đi vào cuộc sống, trở thành cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nhất là đối với người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. 

Theo đó, trên cả nước đã có trên 980 nghìn lượt người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác trong xã hội được hưởng dịch vụ TGPL.

Ghi nhận những kết quả của công tác TGPL, song, các luật sư cho rằng, vẫn còn vướng mắc trong thủ tục hành chính. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam dẫn chứng, nhiều trường hợp luật sư đến các cơ quan có liên quan để thực hiện nhiệm vụ TGPL miễn phí, nhưng bị yêu cầu quay về để “làm thủ tục” cho đúng tinh thần của Luật TGPL. 

Trước thực tế đó, luật sư Chiến đề nghị, cần đánh giá đúng những tồn tại, làm rõ xung đột giữa Luật TGPL với Luật Luật sư. “Chúng ta cần chỉnh sửa những thủ tục rườm rà trong luật để sao cho, hoạt động trợ giúp pháp lý được xã hội hóa, bảo vệ tối đa quyền lợi của người dân, nhất là những hộ gia đình nghèo, có công” - luật sư Chiến nêu ý kiến.

MỚI - NÓNG