Gần 100 suất quà cho người dân miền núi

TPO - Sáng 10/10, ông Phan Đình Trạc - Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương đã dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Trung Hương xã Yên Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An tặng gần 100 suất quà cho người dân nơi đây.

Cùng tham dự có ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương  Đảng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An cùng đông đảo người dân địa phương.

Gần 100 suất quà cho người dân miền núi ảnh 1 Đồng bào miền núi Con Cuông trong ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Nguyền Tài Vinh.
Gần 100 suất quà cho người dân miền núi ảnh 2 Hàng trăm người dân bản Trung Lương (Yên Khê) có mặt tại nhà văn hóa dự hội. Ảnh: Nguyền Tài Vinh.

Bản Trung Hương, xã Yên Khê có 213 hộ, 868 khẩu gồm 3 dân tộc Thái, Kinh, Nùng, Đan Lai. Thu nhập bình quân đầu người đạt 13 triệu đồng/người/năm. Thời gian qua, nhân dân trong bản luôn đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa; tham gia tốt các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm.

Gần 100 suất quà cho người dân miền núi ảnh 3
Gần 100 suất quà cho người dân miền núi ảnh 4 Ông Phan Đình Trạc - Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương tặng quà hỗ trợ gia đình chính sách huyện Con Cuông. Ảnh: Nguyền Tài Vinh.

Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc đề nghị địa phương tiếp tục tổng kết kinh nghiệm, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đẩy mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Gần 100 suất quà cho người dân miền núi ảnh 5 Ông Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao tặng nhà đại đoàn kết giúp đỡ hộ nghèo tại bản Trung Lương, xã Yên Khê (huyện Con Cuông). Ảnh: Nguyền Tài Vinh.

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban nội chính Trung ương đã tặng 97 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và đến thăm một số cán bộ lão thành đang sinh sống tại huyện Con Cuông.

MỚI - NÓNG