Gần 130 công nhân 'xuyên đêm' dọn vệ sinh đường phố sau DIFF 2018

TPO - Đêm 30/4, sau lễ khai mạc DIFF 2018, gần 130 công nhân vệ sinh môi trường vẫn cặm cụi thu dọn lượng rác khổng lồ mà người dân và du khách để lại sau khi ra về.
Gần 130 công nhân 'xuyên đêm' dọn vệ sinh đường phố sau DIFF 2018 ảnh 1

Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng huy động 130 công nhân môi trường để dọn vệ sinh sau đêm khai mạc. Ảnh: Giang Thanh

Trên khu vực khán đài với 17 nghìn chỗ ngồi, túi ni lông, bánh mì, chai nhựa, lon nước, quạt giấy, vé... nằm rải rác khắp nơi. Ngay sau khi khán giả ra về, các tình nguyện viên của BTC Lễ hội cùng với các công nhân vệ sinh môi trường phải túc trực để dọn dẹp vệ sinh.

Người dân “xí” chỗ đẹp xe pháo hoa từ 16h chiều 30/4 mang theo cả đồ ăn, nước uống, tấm trải... Khu vực đường Trần Hưng Đạo, đường Như Nguyệt, bờ sông ven đường Bạch Đằng, cầu Rồng, cầu Sông Hàn... cũng đầy các loại rác. 

Gần 130 công nhân 'xuyên đêm' dọn vệ sinh đường phố sau DIFF 2018 ảnh 2 Trong tối 30/4, Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng huy động khoảng 130 công nhân nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội. Số lượng lớn công nhân được phân công tập trung ở khu vực bắn pháo hoa và khán đài A, B tại đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Giang Thanh
Gần 130 công nhân 'xuyên đêm' dọn vệ sinh đường phố sau DIFF 2018 ảnh 3

Trong suốt 2 tháng pháo hoa, công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng cũng lắp đặt 70 thùng rác 240 lít mới và tổ chức thu gom hằng ngày tại khu vực khán đài, đồng thời, lắp 6 thùng rác 666 lít tại điểm bắn pháo trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. 72 nhà vệ sinh cũng được lắp đặt tại khu vực cảng sông hàn và khu vực khán đài, khu vực cầu Rồng, cầu Thuận Phước. Ảnh: Giang Thanh

Gần 130 công nhân 'xuyên đêm' dọn vệ sinh đường phố sau DIFF 2018 ảnh 4

Dự kiến, trước 5g sáng, việc dọn dẹp và tập kết rác sẽ được hoàn tất, trả lại đường phố sạch đẹp như cũ. Ảnh: Giang Thanh

Ông Trần Văn Tiên, Phó Tổng GĐ Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng, cho biết: “Việc thu gom rác sau khi đêm khai mạc kết thúc sẽ được tổ chức khẩn trương. Đến khoảng 5g sáng, dự kiến, việc tập kết và đổ rác sẽ được hoàn thành, trả lại đường phố sạch đẹp như thường lệ”.