Gần 3 tạ thịt gà không rõ nguồn gốc đang được đóng gói, dán tem nhãn

TPO - Ngày 25/9, ông Võ Huỳnh Long – Phó Chủ tịch UBND phường An Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý một cơ sở chứa gần 3 tạ thịt gà không rõ nguồn gốc.

Đoàn liên ngành tiến hành đột kích vào một căn nhà thuộc khu phố 2, phường An Phú, TX. Thuận An. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nơi đây đang thực hiện đóng gói thịt gà để chuẩn bị tung ra thị trường. Chủ cơ sở chứa gần 3 tạ thịt gà này là ông Võ Hồng Phong.

Gần 3 tạ thịt gà không rõ nguồn gốc đang được đóng gói, dán tem nhãn ảnh 1 Lực lượng chức năng thu giữ thịt gà không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 260 kg thịt gà và nhiều bộ lòng gà, trứng gà non không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được chủ cơ sở đóng gói, dán tem nhãn.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Võ Hồn Phong, chủ cơ sở kinh doanh thịt gà đóng bao bì không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thịt gà trên; cơ sở không có giấy phép kinh doanh; không có kế hoạch bảo vệ môi trường; không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Đoàn liên ngành sau đó đã lập biên bản tạm giữ số thịt gà, vận chuyển về Trạm thú y TX. Thuận An. Ngoài ra, cán bộ chức năng lập biên bản thu giữ hàng chục ngàn tem nhãn, nhiều vật dụng liên quan của chủ cơ sở này.

Gần 3 tạ thịt gà không rõ nguồn gốc đang được đóng gói, dán tem nhãn ảnh 2 Gần 3 tạ thịt gà không rõ nguồn gốc

Lãnh đạo UBND phường An Phú cho biết thêm, trước đó lực lượng chúc năng đã xử lý 15 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, số tiền phạt các cơ sở vi phạm có trên 100 triệu đồng.

Gần 3 tạ thịt gà không rõ nguồn gốc đang được đóng gói, dán tem nhãn ảnh 3 Ngoài thịt gà còn có lòng, trứng non
Gần 3 tạ thịt gà không rõ nguồn gốc đang được đóng gói, dán tem nhãn ảnh 4 Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý chủ cơ sở
MỚI - NÓNG