Gần 3.000m2 rừng đặc dụng cạnh thành phố Huế bị phá hoại

Gần 3.000m2 rừng đặc dụng cạnh thành phố Huế bị phá hoại
TPO - Cơ quan chức năng đã phát hiện 254 gốc thông bị chặt phá qua nhiều giai đoạn khác nhau, trong đó 170 gốc dấu vết đốn hạ còn khá mới tại rừng thông đặc dụng có tuổi đời hàng chục năm tại khu vực đồi núi phường An Tây, vùng ven Huế.

Sáng 7/10, nguồn tin từ Hạt Kiểm lâm thành phố Huế cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra và lực lượng chức năng vừa được kiến nghị phối hợp điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại, khai thác trái phép gần 3.000 m2 rừng thông đặc dụng có tuổi đời hàng chục năm tại khu vực đồi núi phường An Tây, vùng ven Huế.

Theo Kiểm lâm thành phố Huế, vùng rừng bị khai thác gỗ trái phép thuộc Tổ 10, khu vực 5, phường An Tây. Đây là rừng thông do HTX Nông nghiệp An Tây trước đây trồng theo dự án phủ xanh đất trống đồi trọc từ trên dưới 30 năm trước. Sau này, vùng rừng đặc dụng thuộc quản lý của UBND phường An Tây.

Cách đây hơn 1 tháng, thành phố Huế tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về quản lý rừng và sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn phường An Tây. Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 254 gốc thông bị chặt phá qua nhiều giai đoạn khác nhau, trong đó, 170 gốc dấu vết đốn hạ còn khá mới.

Gần 3.000m2 rừng đặc dụng cạnh thành phố Huế bị phá hoại ảnh 1

Hoạt động khai thác, chặt phá rừng thông đặc dụng 30 năm tuổi diễn ra rầm rộ trong nhiều ngày nhưng không phát hiện xử lý quả tang đối tượng vi phạm là điều bất thường. 

Tuy nhiên, vụ phá rừng, khai thác lâm sản trái phép trên quy mô lớn ngay bên “hông” trung tâm Huế hiện vẫn chưa xác định được đối tượng phạm pháp. Phía UBND phường An Tây cho rằng, việc chặt phá rừng thông đặc dụng có thể xuất phát từ nhu cầu lấn chiếm mặt bằng đồi núi để trồng keo tràm, hoặc tạo “quỹ đất” bán nhượng xây dựng lăng mộ. Cơ quan này cũng thừa nhận sơ suất khi để mất rừng trên phạm vi lớn như vậy.

Còn theo phản ánh của dân, hoạt động chặt hạ rừng thông tại An Tây xảy ra nhiều ngày, việc vận chuyển gỗ ra ngoài địa bàn rất rầm rộ, nhưng các lực lượng chức năng của phường không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời là điều bất thường.

Gần 3.000m2 rừng đặc dụng cạnh thành phố Huế bị phá hoại ảnh 2

Trao đổi với báo chí, ông Lê Viết Ngọc Vinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Huế thông tin, Chi cục Kiểm lâm TT-Huế và UBND thành phố Huế đã lập đoàn kiểm tra, ghi nhận hiện trường và yêu cầu Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế vào cuộc điều tr,a làm rõ.

“Theo quy định, diện tích rừng đặc dụng bị phá trên 1.000m2 sẽ khởi tố hình sự”, ông Vinh lưu ý.

MỚI - NÓNG