Gần 5 triệu tin tố giác tội phạm

Gần 5 triệu tin tố giác tội phạm
Trong 5 năm thực hiện Đề án toàn dân tham gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2006 - 2010, nhân dân đã cung cấp gần 5 triệu nguồn tin tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng xử lý.

Gần 5 triệu tin tố giác tội phạm

> Chi tiết vụ nữ doanh nhân vỡ nợ 40 tỷ đồng bị bắt giam

> Đưa trái phép 53 người sang Trung Quốc bất thành 

Trong 5 năm thực hiện Đề án toàn dân tham gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2006 - 2010, nhân dân đã cung cấp gần 5 triệu nguồn tin tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng xử lý.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng
 

Ngày 25/3, tại TP HCM, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Dự án “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015”.

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp với ngành Công an, các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm với trọng tâm thực hiện là Đề án 01-138/CP về “Phát động toàn dân tham gia phòng, ngừa phát hiện tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đã mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Trong 5 năm thực hiện, Đề án giai đoạn 2006 - 2010 đã vận động nhân dân cung cấp gần 5 triệu nguồn tin tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật, giúp các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý kịp thời hàng triệu vụ vi phạm pháp luật, trong đó có nhiều vụ án hình sự. Phối hợp cảm hoá, giáo dục tại cộng đồng dân cư 208.670 lượt người vi phạm pháp luật, trong đó trên 50% có chuyển biến tiến bộ; xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm... Hiện cả nước có trên 700 mô hình điển hình, qua đó tạo nền móng cơ bản cho công tác phòng ngừa và phát sinh tội phạm ở cơ sở.

Tuy nhiên, do tác động của quá trình hội nhập, vấn đề di cư, đô thị hoá đã dẫn đến một bộ phận người dân, nhất là thanh, thiếu niên có lối sống buông thả. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các lực lượng phòng chống tội phạm ở nhiều nơi còn yếu; phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm có nơi còn chưa mạnh mẽ, việc tuyên truyền còn hạn chế… nên nhân dân chưa tích cực tham gia đã làm cho công phòng, chống tội phạm chưa đạt kết quả cao.

Ông Vũ Trọng Kim cho rằng, Dự án tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình phòng chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015 là một trong những nội dung trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015, nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng ngừa tội phạm; phấn đấu hàng năm, hầu hết số người vi phạm pháp luật hình sự, người chấp hành xong án phạt tù được gia đình, cộng đồng dân cư bảo lãnh, giúp đỡ, cảm hoá, giáo dục, trong đó có ít nhất 60% đối tượng tiến bộ.

Từng bước chuyển hoá và giảm dần các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở. Hàng năm, mỗi xã phường, thị trấn xây dựng ít nhất một khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự, hoặc chuyển đổi làm giảm cơ bản tình hình tội phạm tại ít nhất một khu dân cư phức tạp về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, Dự án cũng đề ra mục tiêu đến năm 2015, 100% cán bộ thuộc Ủy ban MTTQ cấp xã, người đứng đầu của các tổ chức thành viên mặt trận, cán bộ các ngành có liên quan ở cấp xã; Ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn của các tổ chức thành viên ở cộng đồng dân cư được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đây là dự án rất quan trọng, phạm vi triển khai rộng, xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở và có số kinh phí thực hiện lớn, nhằm mục tiêu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó, tăng cường năng lực giám sát, đánh giá, quản lý và xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Mạnh Hùng
Chinhphu.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG