Gần 50.000 hộ dân vùng lũ có nhà ở ổn định

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao bằng khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ. Ảnh: Hòa Hội.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao bằng khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ. Ảnh: Hòa Hội.
TPO - Sáng 10/4, tại Hậu Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL giai đoạn 2. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, sau 6 năm triển khai, 7 tỉnh, thành phố gồm Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang đã thực hiện 178/179 dự án; xây dựng hơn 21.000 căn nhà, đạt 76% kế hoạch. Đến nay, gần 50.000 hộ dân vào ở trong các cụm tuyến, đạt 88%. Tính đến cuối năm 2014, chương trình huy động hơn 2.859 tỷ đồng tôn nền, làm kè chống sạt lở, xây dựng nhà ở.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá giai đoạn 2 đã kết thúc và cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Do vẫn còn 8.410 hộ dân cần có nhà ở và một số vấn đề khác phát sinh, Thủ tướng đồng ý kéo dài giai đoạn 2 đến năm 2020. Theo đó, Nhà nước sẽ cho 8.410 hộ chưa có nhà vay 168,2 tỷ đồng. Ngoài ra, 25.868 hộ dân vay ngân hàng trên 226 tỷ đồng được kéo dài thời gian trả nợ thêm 3 năm.

MỚI - NÓNG