Gần 600 tiểu thương chợ Vinh đồng loạt đóng cửa hàng

Gần 600 tiểu thương chợ Vinh đồng loạt đóng cửa hàng
TP - Sáng 7/3, tại chợ Vinh, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) đã có 577 kiốt của các tiểu thương đồng loạt đóng cửa không bán hàng, nguyên nhân do không đồng tình với quy hoạch chuyển đổi kinh doanh tầng ba của chợ vốn được dự tính để bố trí khu hành chính, văn phòng cho thuê và các dịch vụ khác.

Tuy nhiên, qua 5 năm đi vào sử dụng, tầng ba chợ Vinh vẫn bỏ trống, lãng phí nên cuối năm 2013, Ban Quản lý chợ Vinh đã quy hoạch tầng ba thành nơi bán hàng như tầng một, tầng hai, với 514 kiốt bán hàng may mặc sẵn, chăn ga gối đệm, giày dép...

Các hộ kinh doanh phản đối vì lượng khách vào chợ ngày càng ít, giờ mở thêm kiốt sẽ khiến việc buôn bán càng khó khăn hơn. Thành phố Vinh đang khẩn trương vận động các tiểu thương ổn định tâm lý để sớm mở cửa bán hàng trở lại. Chợ Vinh hiện tập trung kinh doanh buôn bán của hơn 1.300 tiểu thương.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.