Gần 6.000 người tập trung ở cửa khẩu: Nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Các lái xe khi vào bãi tập kết chờ xuất hàng đều được kiểm tra sức khỏe Ảnh: Duy Chiến
Các lái xe khi vào bãi tập kết chờ xuất hàng đều được kiểm tra sức khỏe Ảnh: Duy Chiến
TP - Khoảng 2.600 xe container đang ùn ứ tại Lạng Sơn chờ bán hàng sang Trung Quốc, kéo theo gần 6.000 chủ hàng, lái xe, bốc vác ăn, nghỉ ở khu vực cửa khẩu. 

Thiếu tá Nguyễn Đức Trịnh, đồn trưởng Biên phòng Tân Thanh, cho biết, ở Tân Thanh còn tồn 700 xe hàng, cửa khẩu Cốc Nam tồn 137 xe. Việc đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn khá phức tạp.

Anh Đặng Ngọc Tiến, lái xe người Phan Thiết, cho biết: “Hàng quán, dịch vụ ăn uống trong thời gian dịch COVID-19 đều đóng cửa, nghỉ việc nên chúng tôi chung tiền mua bếp gas, đồ ăn về chế biến. Chiếc bếp “dã chiến” được đặt dưới gầm xe container để tránh mưa. Các hốc trên chắn bùn, gầm xe biến thành chạn bát, giá để gia vị, nước uống, thực phẩm”.

Bà Kim Dung, một chủ hàng chuyên buôn hoa quả ở Lạng Sơn trăn trở: “Không phải lái xe nào cũng có điều kiện đi nhà trọ, nhiều người phải nằm ngủ trong cabin xe ô tô. Chỗ đi vệ sinh cũng rất khó, phức tạp, hàng ngàn người tụ tập rất dễ sinh bệnh, lo dịch bệnh thường trực hằng ngày”.

Lái xe Đặng Ngọc Tiến cho hay, năm nay tỉnh Lạng Sơn bố trí các bãi xe tập kết nên không lo mất đồ, có đủ nước uống, chỗ vệ sinh. Thực phẩm hay đồ dùng cá nhân cũng mua được ngay tại bãi. Có điều nấu ăn vẫn phải làm “chui” vì doanh nghiệp quản lý bãi xe sợ cháy nổ.

Thiếu tá Trịnh cho phóng viên Tiền Phong biết, lực lượng biên phòng phối hợp lực lượng hải quan, kiểm dịch y tế thành lập chốt dã chiến, kiểm tra việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt toàn bộ lái xe, phụ xe ra vào các bến bãi. Cùng với đó, một số doanh nghiệp nấu cơm phục vụ lái xe, trong đó chỉ bán cơm hộp, không tổ chức ăn tập trung. Trong bãi đỗ, lực lượng biên phòng điều tiết, sắp xếp phương tiện đỗ theo hàng lối đảm bảo đi lại thuận lợi và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, hằng ngày có hàng nghìn lái xe, chủ hàng trong cả nước đến giao dịch, mặc dù đã được kiểm tra y tế theo quy định nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Trước tình hình này, tỉnh Lạng Sơn đã sớm nâng cấp độ công tác phòng chống dịch lên cấp độ 3, lập các chốt dã chiến trực kiểm soát, kiểm tra thân nhiệt đối với toàn bộ người ra vào cửa khẩu 24/24h và cổng vào các bến bãi, kho ngoại quan.

Thực hiện khử trùng bến bãi, nhà làm việc và toàn bộ khu vực cửa khẩu hằng ngày. Đồng thời kiểm tra thường xuyên quy trình kiểm dịch y tế trong phòng chống dịch bệnh, yêu cầu bố trí đầy đủ khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn để phục vụ miễn phí cho lái xe, chủ hàng, người lao động.

Tỉnh Lạng Sơn cũng đã đề xuất với chính phủ hỗ trợ Lạng Sơn các trang thiết bị y tế cần thiết để thực hiện tốt việc phòng chống dịch COVID-19 ngay tại cửa ngõ biên giới. Bà Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn, cho biết, để vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, an toàn cho người dân, vừa giải phóng nhanh hàng hóa và giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã có đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh trong 15 ngày.

MỚI - NÓNG