Thanh Hóa:

Gần 800 người bị chó dại cắn

TP - Ngày 1/6, theo Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, căn cứ số liệu tổng hợp trong khoảng 3 tháng đầu năm 2016, tỉnh Thanh Hóa có 3 người tử vong và 781 người phải tiêm phòng do bị chó dại cắn. 

Nguyên nhân chủ yếu xảy ra bệnh dại là do đàn chó nuôi, thả rông không được tiêm phòng bệnh dại triệt để, đặc biệt ở các huyện Quan Sơn, Lang Chánh, Mường Lát, Ngọc Lặc. Ngoài ra, nhiều người bị chó cắn không đến các cơ sở y tế để tiêm phòng, bị phát bệnh dại và tử vong…

 Mùa hè là thời điểm nguy cơ bệnh dại bùng phát, lây lan ra diện rộng rất cao, vì vậy, ngành chức năng Thanh Hóa đang chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.