Gắn kết các trường với khuyến nông địa phương

Gắn kết các trường với khuyến nông địa phương
TP - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) vừa phối hợp với trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức hội thảo “Nội dung chương trình đào tạo khuyến nông trong các trường nông nghiệp”. Hội thảo nhằm góp ý xây dựng khung chương trình đào tạo khuyến nông trong các trường nông nghiệp, đưa ra cách tiếp cận, phương pháp đào tạo khuyến nông đáp ứng nhu cầu thực tế về khuyến nông hiện nay.

TS Trần Văn Khởi, quyền Giám đốc TTKNQG cho biết, sự gắn kết giữa các trường và khuyến nông địa phương là rất cần thiết. Một sự gắn kết giữa bên cung – bên cầu về nguồn nhân lực và tham gia hoạt động khuyến nông phục vụ sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nông thôn theo định hướng của ngành nông nghiệp. Các bên cần có kế hoạch cụ thể để cùng hợp tác, liên kết hỗ trợ cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ của các bên.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.