Gần nửa tấn chả mực xuất xứ từ Trung Quốc bị bắt giữ

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một chiếc xe tải chở theo 480 kg chả mực dạng viên được đóng trong 1.200 túi nilon, loại 400g/túi đều do Trung Quốc sản xuất đang trên đương đi tiêu thụ.

Ngày 6/11, lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ, tiêu hủy gần nửa tấn chả mực Trung Quốc nhập lậu.

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng về việc xe tải mang BKS: 89C-130.86 vận chuyển hàng nhập lậu từ khu vực đường biên Bến Cam thuộc Khu 6, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh vào nội địa tiêu thụ, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 tổ chức lực lượng để kiểm tra.

Gần nửa tấn chả mực xuất xứ từ Trung Quốc bị bắt giữ ảnh 1 Lực lượng chức năng bắt giữ gần nửa tấn chả mực.

Tại khu vực ngã tư Ông Liềng, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, lực lượng Hải quan tiếp cận kiểm tra xe ô tô trên do ông Lương Văn Khiêm (trú tại số 43, phố Vạn Ninh thuộc khu II, phường Trần Phú, TP Móng Cái điều khiển, phát hiện trên xe có 12 bao dứa chứa chả mực do Trung Quốc sản xuất.

Kiểm tra chi tiết, lực lượng phát hiện hàng hóa trên gồm 480 kg chả mực dạng viên được đóng trong 1.200 túi nilon, loại 400g/túi đều do Trung Quốc sản xuất.

Ông Khiên khai nhận, số hàng trên do ông nhận vận chuyển thuê cho một người phụ nữ khoảng 45 tuổi (ông không rõ họ tên, địa chỉ) từ khu vực đường biên bến Cam thuộc Khu 6, phường Hải Hòa đến Chợ 4, phường Hải Hòa để nhận tiền công vận chuyển là 300.000 đồng.

Được biết, lợi dụng sự nổi tiếng, giá thành cao của đặc sản chả mực Quảng Ninh, thời gian qua nhiều đối tượng đã cấu kết với người nước ngoài buôn bán lậu chả mực có xuất xứ từ Trung Quốc để kiếm lời.

Theo lời chủ một cửa hàng buốn bán chả mực nổi tiếng ở Hạ Long: "Đa số các loại chả mực trôi nổi trên thị trường đều là chả mực không có nguồn gốc, xuất xứ. Họ bán giá bằng nửa giá của chúng tôi nhưng đấy không phải chả mực trứ danh của Quảng Ninh. Các mặt hàng đấy thường là hàng buôn lậu từ Trung Quốc và không ai đảm bảo về tính an toàn của các loại chả mực đấy cả".

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.