Gần trăm cảnh sát chữa cháy vựa phế liệu trong đêm

TPO - Hơn chục xe cứu hoả cùng gần trăm chiến sĩ PCCC phải mất hơn 2 giờ đồng hồ mới dập tắt được đám cháy, nhưng vựa phế liệu rộng hơn 500m2 bị lửa thiêu rụi hoàn toàn cùng nhiều cây ăn trái xung quanh.

Theo người dân, khoảng 22 giờ ngày 11/8, vựa phế liệu nằm ở ấp 5, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TPHCM bất ngờ bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ cả khu vực bốc cao hàng chục mét, đỏ rực cả một vùng trời.

Gần trăm cảnh sát chữa cháy vựa phế liệu trong đêm ảnh 1

Hiện trường vụ cháy

Hàng chục người dân địa phương dùng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ chạy đến dập lửa nhưng bất thành. Nhiều nhà dân gần đó có nguy cơ bị cháy lan.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC huyện Bình Chánh điều 10 xe nước cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Một số đơn vị chữa cháy lân cận cũng được huy động để hỗ trợ dập lửa.

Gần trăm cảnh sát chữa cháy vựa phế liệu trong đêm ảnh 2
Gần trăm cảnh sát chữa cháy vựa phế liệu trong đêm ảnh 3

Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa

Gần trăm cảnh sát chữa cháy vựa phế liệu trong đêm ảnh 4

Vựa phế liệu hơn 500m2 bị thiêu rụi

Do vựa phế liệu chứa nhiều vật liệu dễ cháy như bao nilon, nhựa..., thời điểm cháy có gió to, nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Lửa liên tục bùng phát ở nhiều nơi trong khu vực bị cháy.

Hơn 2 giờ sau, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều khối nhựa cháy đen tạo thành khối lớn, nhiều cây ăn trái xung quanh cũng bị cháy.

Phòng cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh cho biết, nguyên nhân được xác định do người dân hút thuốc quăng tàn rơi vào vựa phế liệu. Ước tính ban đầu thiệt hại hàng chục triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người và các hộ dân xung quanh.

MỚI - NÓNG