Gặp gỡ địa phương - Ngoại giao đoàn khu vực Tây Nguyên

Đại biểu, diễn giả, chuyên gia thảo luận tại hội nghị.
Đại biểu, diễn giả, chuyên gia thảo luận tại hội nghị.
TPO - Ngày 9/6, Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ địa phương - Ngoại giao đoàn khu vực Tây Nguyên tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Nguyễn Đức Phong đồng chủ trì hoạt động hội nghị. Tới dự hội nghị có các Đại sứ, Tổng lãnh sự, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và lãnh đạo các tỉnh trong khu vực.

Hội nghị tập trung thảo luận một 3 chủ đề gồm: Tiềm năng liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên và nâng cao sức cạnh tranh vùng; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên và nâng cao chuỗi giá trị nông sản; Phát triển du lịch bền vững và bảo tồn giá trị văn hóa vùng Tây Nguyên. 

Các đại sứ, Tổng lãnh sự, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế và đại diện các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam cũng có những bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm về vai trò, chức năng của Cơ quan đại diện Ngoại giao trong hợp tác phát triển kinh tế xã hội khu vực Tây Nguyên.

Gặp gỡ địa phương - Ngoại giao đoàn khu vực Tây Nguyên ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, với những chủ đề thảo luận gắn chặt với thực tiễn phát triển vùng Tây Nguyên, hội nghị là diễn đàn bổ ích để lãnh đạo, doanh nghiệp, các tỉnh khu vực Tây Nguyên và bạn bè quốc tế kết nối, trao đổi tiềm năng, thế mạnh, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác cùng phát triển.

MỚI - NÓNG