Gặp nạn ở Lào, 2 người Việt chết thảm trong ô tô bẹp rúm

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Do mất lái, xe ô tô 7 chỗ của anh Thế đâm trực diện vào xe khách. Cú đâm kinh hoàng khiến 2 người trên xe ô tô 7 chỗ tử vong.

Ngày 17/10, thông tin từ ông Nguyễn Hồng Trung – Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có 3 người thương vong do gặp tai nạn giao thông ở Lào.

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 15/10, anh Trần Văn Thế (SN 1993, trú ở xóm Hồng Thịnh, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu điều khiển xe ô tô 7 chỗ chở bà Phạm Thị Lâm (SN 1956, mẹ anh Thế) và em vợ anh Thế là em Trần Thị Hảo (SN 2000, trú tại xóm Đồng Bàu 2, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Khi lưu thông trên địa phận Lào, xe của anh Thế bất ngờ mất lái đâm trực diện vào xe khách. Cú đâm kinh hoàng khiến bà Lâm và em Hảo tử vong tại chỗ, anh Thế bị chấn thương nặng.

Gặp nạn ở Lào, 2 người Việt chết thảm trong ô tô bẹp rúm ảnh 1

Tại hiện trường, hai chiếc xe bị hư hỏng nặng phần đầu, riêng xe ô tô 7 chỗ bị bẹp dúm.

Hiện thi thể các nạn nhân tử vong đã được gia đình đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.