Gặp nạn trên sông Krông Nô, một người mất tích

TPO - Bốn người dân ở xã Nâm D’Nir (huyện Krông Nô, Đắk Nông) chở nông sản qua sông, không may một người gặp nạn, mất tích.

Sáng 14/5, các cơ quan chức năng huyện Krông Nô vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể ông Trần Đông Dân (SN 1973, ở thôn Nam Xuân, xã Nâm D’Nir).

Gặp nạn trên sông Krông Nô, một người mất tích ảnh 1 Đoạn sông Krông Nô mà 4 người dân gặp nạn.

Trước đó, khoảng 19h đêm 13/5, khi 4 người dân chở nông sản qua đoạn sông Krông Nô (chảy qua huyện Krông Nô, còn cách hồ thủy điện Buôn Tua Srah khoảng 30 km) thì thuyền bị mắc cạn trên sông. Ông Dân để lại thuyền, lội nước qua sông và không may bị nước cuốn trôi. Ba người còn lại còn lại nhanh chóng chạy lên bờ thoát nạn.

Ông Nguyễn Tấn Triết - Phó giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị quản lý Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah), cho biết: Đến lúc 20h tối cùng ngày, người dân gọi điện thoại đến Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah thông báo vụ đuối nước. Nhân viên vận hành Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah lập tức thông báo với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia và nhận được lệnh dừng máy khẩn cấp.

“Lúc xảy ra tai nạn, nhà máy chỉ vận hành 1 tổ máy phát điện, lưu lượng xả về hạ du ổn định khoảng 85 m3/s. Từ lúc 20 đêm 13/5 đến nay, nhà máy vẫn đang dừng hoàn toàn để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ”, ông Triết cho biết thêm.

MỚI - NÓNG