Lạng Sơn:

Gặp nạn trong đêm, đội trưởng kho quân khí chết thảm

Chiếc xe nát bét sau vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Hoàng Vương.
Chiếc xe nát bét sau vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Hoàng Vương.
TPO - Vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy giữa đêm khuya làm 3 người chết, 1 người bị thương. Trong số các nạn nhân tử vong có Đội trưởng kho quân khí thuộc Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn.

Vụ tai nạn giao thông kể trên xảy ra vào rạng sáng 7/10, tại km 182 + 030 Quốc lộ 279 thuộc địa phận thôn Nà Bảnh, xã Xuân Mai, huyện Văn Quan.

Vào thời điểm đó, Vi Đức Tĩnh và Vi Quốc Toàn (đều sinh năm 1991) điều khiển xe máy mang biển số: BKS 12U1 – 055.26 tại địa phận thôn Nà Bảnh. Khi vào khúc cua, chiếc xe này đâm trực diện xe máy mang biển số 98K5 – 0244 do Trịnh Xuân Tâm (SN 1989), Đại đội trưởng kho Bản Cưởm thuộc Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn điều khiển. Vào thời điểm gặp nạn, xe của anh Tâm chở Nguyễn Văn Thanh (SN 1991, thợ xây, trú quán TP. Hà Nội).

Cú đâm kinh hoàng khiến Vi Đức Tĩnh, Vi Quốc Toàn, Trịnh Xuân Tâm tử vong tại chỗ. Còn Nguyễn Văn Thanh bị thương. Hai xe máy hư hỏng nặng.

Hiện nay, cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, xử lý vụ việc; các gia đình nạn nhân đã tổ chức tang lễ cho người xấu số theo phong tục tập quán địa phương.

MỚI - NÓNG