Gặp sương mù dày đặc, tàu biển “lạc” vào bãi đá gần bờ

Tàu vỏ thép mắc cạn do gặp sương mù dày đặc vào ban đêm (ảnh Đình Phú)
Tàu vỏ thép mắc cạn do gặp sương mù dày đặc vào ban đêm (ảnh Đình Phú)
TPO - Khi lưu thông trên vùng biển thuộc địa phận TT-Huế, một tàu vỏ thép tỉnh Kiên Giang gặp phải sương mù dày đặc nên lạc lái dạt vào bãi đá ngầm xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, cách bờ 300m. Bộ đội Biên phòng sau đó đã cứu hộ thành công thuyền trưởng và 3 thuyền viên, đưa vào bờ an toàn.

Đến chiều 20/2, 4 thuyền viên đi trên tàu vỏ thép KG-49799 (tỉnh Kiên Giang) đã được lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế) cứu hộ thành công. Lực lượng chức năng hiện tổ chức phương tiện tìm cách lai kéo tàu mắc cạn vào bờ. Qua kiểm tra, chăm sóc, sức khỏe của 4 thuyền viên đang dần bình phục.

Gặp sương mù dày đặc, tàu biển “lạc” vào bãi đá gần bờ ảnh 1

Tiếp cận tàu, ứng cứu những thuyền viên gặp nạn (ảnh Đình Phú)

Trước đó, vào khoảng 4h sáng ngày 20/2, tàu biển vỏ thép mang số hiệu KG-49799 công suất 290CV (thuộc DNTN Nhàn Thu, xã An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) lưu thông vào vùng biển TT-Huế, theo lộ trình từ Kiên Giang đi Nam Định.

Tàu do ông Trần Văn Tròn (SN 1963, ngụ Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Khi đi vào vùng biển TT-Huế, tàu KG-49799 gặp phải sương mù dày đặc nên mất lái, bị sóng đánh dạt vào bãi đá thuộc xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), cách bờ chừng 300m, rồi mắc cạn tại đây. 

Thời điểm bị mắc cạn, trên tàu có thuyền trưởng Trần Văn Tròn và 3 thuyền viên khác. Những người đi trên tàu đã tức tốc phát tín hiệu khẩn cấp, yêu cầu ứng cứu.

Gặp sương mù dày đặc, tàu biển “lạc” vào bãi đá gần bờ ảnh 2

Lực lượng trên bờ sẵn sầng tiếp ứng cứu hộ (ảnh Đình Phú)

Nhận được tin báo, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương kịp thời tổ chức các biện pháp tiếp cận con tàu gặp nạn, ứng cứu thuyền viên.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 4 thuyền viên vào bờ an toàn, sau đó tất cả nạn nhân được chăm sóc y tế chu đáo. Đến chiều 20/2, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế huy động hai tàu cá của ngư dân nhằm tham gia giải cứu, đưa con tàu vỏ thép bị mắc cạn ra khỏi vùng bãi đá ngầm nguy hiểm.

MỚI - NÓNG