Gắp xương cá đâm xuyên da cổ một cụ ông

TPO - Bị hóc xương cá hơn 1 tháng qua nhưng khi đi kiểm tra không phát hiện dị vật. Gần đây, họng cụ ông bị sưng to, gia đình tá hỏa thấy chiếc xương cá đâm xuyên cổ, trồi ra ngoài nên đưa đi cấp cứu.
Gắp xương cá đâm xuyên da cổ một cụ ông ảnh 1

Chiếc xương cá đâm xuyên qua da cổ ông E.

Ngày 10/11, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phẫu thuật gắp xương cá cho một cụ ông. Có thể nói, trường hợp hóc dị vật là một chiếc xương cá đâm xuyên qua thực quản và trồi ra da cổ là rất hiếm gặp.

Bệnh nhân nói trên là ông Đ.V.E (61 tuổi, ngụ  xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Theo lời kể của người nhà, vào khoảng hơn 1 tháng trước, ông E. có ăn cá và bị hóc xương. Sau đó, gia đình đã đưa ông này đến bệnh viện tư nhân để siêu âm, nội soi nhưng không phát hiện dị vật.

Thời gian gần đây, ông E. luôn khó chịu vì họng ngày càng đau và sưng to. Sau đó, gia đình tá hỏa thấy xương cá đâm ra bên ngoài nên đã đưa ông đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành gây tê, mổ rạch da cổ lấy dị vật là một chiếc xương cá có chiều dài 2cm.

Hiện sức khỏe ông E. đã hồi phục.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).