Gây tai nạn, ô tô kéo lê xe máy gần 200m

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Khoảng 15 giờ ngày 16/1, tại km6 – Tỉnh lộ 8 (đoạn qua khu công nghiệm Tân An – thuộc khối 8, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe ô tô BKS 47V - 2419 chở khoảng 40 công nhân ngang nhiên chạy lạng lách trên đường, tông vào xe máy, khiến một người tử vong.

Gây tai nạn, ô tô kéo lê xe máy gần 200m ảnh 1

Chiếc xe gây tai nạn

Bỏ mặc nạn nhân, lái xe ô tô vẫn cố tình điều khiển xe chạy, kéo lê xe máy dưới gầm xe một đoạt dài gần 200m. Sự việc quá bức xúc khiến hàng trăm người dân đã vây kín chiếc xe.

Nạn nhân là em Nguyễn Trọng Tài (SN 1989, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Tây Nguyên, mới ra trường – nhà ở xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk). Em Tài tử vong ngay tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn cho thấy, nạn nhân bị ô tô tông văng vào lề đường bên phải khoảng 5m. Máy tính xách tay của nạn nhân vỡ nát, còn chiếc xe máy bẹp dưới gầm ô tô, cách xa nơi xảy ra tai nạn gần 200m.

Gây tai nạn, ô tô kéo lê xe máy gần 200m ảnh 2

Cảnh sát giao thông kiểm tra hiện trường vụ tai nạn

Theo nhân chứng Nguyễn Thị Thủy (trú tại xã Cư Suê, huyện Cư M’gar): Tôi đang đi từ huyện lên phố, đến đoạn khu công nghiệp Tân An, thấy ô tô chạy từ trong ra, va vào cổng khu công nghiệp, rồi chạy hướng lên phố.

Sau đó, xe này chạy nhanh, lạng lách trên đường rồi tông vào xe máy đang đi ngược chiều, nhưng không chịu dừng xe.

Nhiều người đi ô tô bức xúc, đuổi theo, lái xe mới chịu dừng lại. Nhiều công nhân nữ sau đó xuống xe khóc lóc, hoảng sợ.

Rất may, lúc đó giữa buổi chiều vắng người, nếu không sẽ có cả chục người bỏ mạng. Nhiều khả năng tài xe đang say rượu.

Gây tai nạn, ô tô kéo lê xe máy gần 200m ảnh 3

Nơi nạn nhân tử vong

Được biết, xe gây tại nạn là của Công ty Cà phê Trung Nguyên chở công nhân đi làm về, sau khi tan ca. Hiện, lái xe đã bỏ trốn, danh tính vẫn chưa được xác định.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.