Ghe chở hàng ngàn lít xăng dầu bốc cháy trên sông

Ghe chở hàng ngàn lít xăng dầu bốc cháy trên sông
TPO-Khoảng 6 giờ 15 phút ngày 7-5, tại kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng (thị trấn Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), một vụ cháy ghe chở xăng dầu làm "bốc hơi" khoảng 1000 lít xăng, 500 lít dầu. Thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

> Bộ trưởng Khoa học Công nghệ: Tiếp tục điều tra cháy xe

Chiếc ghe bị cháy
Chiếc ghe bị cháy.

Theo người phụ trách kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng, sau 30 phút bơm khoảng 10.000 lít xăng và dầu vào bồn chứa 10.000 lít, chiếc ghe nói trên nổ máy rời kho đi giao cho đại lý, rồi bất ngờ phát hỏa từ khoang máy.

Thấy lửa phát ra, người điều khiển chiếc ghe là ông Lê Văn Hiền, đã nhanh chóng nhảy ra khỏi ghe thoát thân (chỉ bị bỏng trên cơ thể), riêng ghe chở dầu bị trôi và tiếp tục cháy.

Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Sóc Trăng nhanh chóng tìm cách dập lửa. Gần một giờ sau, đám cháy được khống chế, ghe chở dầu tấp vào mé sông rồi chìm xuống nước.

Hiện tại, chiếc ghe và bồn chứa xăng dầu đã được trục vớt để bơm số xăng dầu còn lại bên trong. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo một người ở kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng, nguyên nhân cháy có thể do khi bơm xăng dầu vào bồn chứa, hơi xăng thoát ra ngoài vào buồng máy. Khi nổ máy, có sự tiếp xúc giữa hơi xăng và nhiệt phát ra từ máy nên gây cháy.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.