Gia cầm bới giun lộ ra bom “khủng”

Bom mìn còn sót lại sau chiến tranh được tìm thấy rất nhiều ở Lạng Sơn *ảnh: TL
Bom mìn còn sót lại sau chiến tranh được tìm thấy rất nhiều ở Lạng Sơn *ảnh: TL
TPO - Mưa bão nhiều ngày gây sạt lở đất, cộng với việc các con vật đào bới kiếm ăn đã làm lộ quả bom lớn sau nhà ông Nông Văn Giáp

Chiều 14/11, Trung tá Vũ Chí Hòa, Trưởng ban công binh Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau các trận mưa bão vừa qua, sạt lở đất nhiều, các con gia súc, gia cầm bới đất kiếm giun, mồi nên gia đình ông Nông Văn Giáp trú tại thôn Bó Luông, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn phát hiện đầu quả bom lớn trong ta luy sau nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng công binh và chính quyền địa phương tiến hành khảo sát và tổ chức khai quật được quả bom có đường kính 23cm, dài 1,1m.

Theo đánh giá sơ bộ, quả bom này có thời kỳ chống Pháp đã được máy bay địch sử dụng trong chiến dịch biên giới 1954.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tiến hành hủy nổ thành công, an toàn quả bom trên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.