Gia cảnh khốn khó của nạn nhân vụ xe Lexus biển số 'tứ quý 6' tông vào đám tang

Ông Tô Xuân Hiền may mắn thoát nạn kể lại sự việc. Ảnh: Tr.Ðịnh
Ông Tô Xuân Hiền may mắn thoát nạn kể lại sự việc. Ảnh: Tr.Ðịnh
TP - Ðội tang lễ có tổng cộng 14 người, trong lúc đang chuẩn bị làm lễ di quan thì xảy ra tai nạn khiến 4 người chết, 6 người bị thương. Những người gặp nạn công việc chủ yếu là bốc vác, phụ hồ, đạp xích lô…

Trưa 11/4, trong lúc đội mai táng đang làm lễ tại một đám tang trên đường Nguyễn Công Trứ (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) thì bất ngờ bị chiếc Lexus 570 BKS 49X-6666 tông thẳng vào khiến 10 người thương vong. Người gây tai nạn là ông Nguyễn Đức Huyện, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Pisico Bình Định, hiện là chủ một khách sạn khá lớn ở Quy Nhơn. Ông Huyện được xác định nồng độ cồn trong người quá mức cho phép. 

Ngày 12/4, những người bị thương vẫn còn nằm điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Ông Nguyễn Văn Tỵ (55 tuổi, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn), khuôn mặt sưng húp, trên người đầy vết thương, kể lại: “Trong lúc gần tới giờ di quan, anh em chúng tôi đứng xếp hàng quay mặt về phía quan tài thì chiếc ô tô lao thẳng tới. Cả đoàn chỉ kịp la hét thất thanh rồi hàng loạt người ngã xuống, bất tỉnh. Tôi cũng ngất đi không biết gì nữa. Hiện giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh, ra viện chắc không làm tiếp cái nghề này nữa”.

Ông Tô Xuân Hiền, em rể ông Xuân - một người thiệt mạng trong vụ tai nạn trên, ngậm ngùi kể: “Hôm qua, tôi cũng tham gia đội tang lễ nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Thường ngày công việc chính của chúng tôi là phụ hồ, đạp xích lô, bốc vác… lúc có đám tang thì đi khiêng quan tài. Mỗi lần như thế được trả công 100.000 đồng. Nhiều lúc, chúng tôi nhận tiền xong lại bỏ bì đi đám đưa lại cho gia đình người ta vì họ quá nghèo. Chúng tôi đã khổ, gặp nhiều gia đình còn khổ hơn. Nên coi như làm việc công đức giúp họ”.

“Tôi làm việc này cũng được 20 năm rồi, cuộc sống khó khăn quá nên mới chọn nghề này để kiếm thêm thu nhập để nuôi con cái ăn học”, ông Hiền nói thêm.

Nguồn gốc chiếc xe Lexus tứ quý 6 gây tai nạn

Thông tin từ Trung tâm đăng kiểm phương tiện tỉnh Bình Định, qua trích xuất dữ liệu đăng kiểm cho thấy, phương tiện mang BKS 49X-6666 là loại ô tô con, nhãn hiệu Lexus, số loại LX570, sản xuất vào năm 2009. Phương tiện này đăng ký lần đầu ngày 17/7/2009 do Cty CP Địa ốc ô tô Phương Trang Chi nhánh Đà Lạt (thành phố Đà Lạt, Lâm đồng) đứng tên chủ phương tiện.

Theo tìm hiểu, chiếc ô tô trên đăng ký lần đầu tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5005V tại TPHCM, lúc này phương tiện mang biển 52U - 9781, sau đó tại lần kiểm định thứ hai vào ngày 22/3/2010 tại Trung tâm kiểm định xe cơ giới 4901S tại Lâm Đồng, phương tiện này đổi thành biển 49X - 6666. Ô tô Lexus trên kiểm định lần gần đây nhất là vào ngày 28/8/2018 và có thời hạn đến hết ngày 27/8/2019. Hiện tại, ô tô vẫn còn hạn kiểm định.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng, cho biết: Việc xe này có trao đổi mua bán qua lại hay không, chúng tôi không biết. Nếu việc mua bán nhưng không sang tên đổi chủ thì vi phạm quy định. Trung tâm đăng kiểm chỉ kiểm định phương tiện có đảm bảo điều kiện hay không thôi.

Còn theo đại diện Phòng CSGT tỉnh Bình Định, nếu tiến hành mua bán xe, trong vòng 30 ngày phải sang tên đổi chủ. Việc sang tên đổi chủ nhằm giúp quản lý phương tiện, nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt theo quy định. Còn việc xử lý trách nhiệm hình sự phải gắn vào hành vi cụ thể. 

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Ðồng thời, yêu cầu cơ quan Công an Bình Ðịnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG