Gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp cứu trợ đồng bào Rục

Gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp cứu trợ đồng bào Rục
TP - Ngày 29/10, bà Võ Hòa Bình, con gái cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng một số nhà sư ở Hà Nội đã đến 3 bản đồng bào Rục đang sinh sống ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) trao quà cứu trợ.

> Chủ tịch xã đề nghị cắt chế độ của đồng bào Rục
> Cực khổ ở nơi nước lũ cô lập gần 2 tháng

Người nhà của cố Đại tướng tại Quảng Bình cho biết, trước lời kêu gọi của bà Võ Hòa Bình, một số nhà sư và nhà chùa ở Hà Nội đã quyên góp và trực tiếp vào 3 bản đồng bào Rục là Ón, Yên Hợp, Mò o Ồ ồ trao 187 suất quà cho người dân và 38 suất cho giáo viên cắm bản.

Mỗi suất gồm 300 ngàn tiền mặt, 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 gói bột ngọt và bánh kẹo. Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ thêm cho Đồn Biên phòng 585 gạo, tiền mặt và mì tôm để dự trữ cho công tác cứu trợ khi đồng bào thiếu thốn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG