Giả định cứu hỏa nhà máy lọc dầu Dung Quất do sét đánh

Với tình huống giả định sét đánh gây cháy bể chứa xăng, sáng 3/10, hàng trăm cảnh sát cùng kỹ sư, công nhân diễn tập chữa cháy nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Giả định cứu hỏa nhà máy lọc dầu Dung Quất do sét đánh ảnh 1

Theo tình huống giả định, lúc 9h ngày 3/10, bể chứa xăng TK-5116A của nhà máy lọc dầu Dung Quất bất ngờ bị sét đánh gây cháy trên đỉnh bồn. Do nhiệt độ cao, mái bể bị biến dạng khiến đám cháy lan rộng uy hiếp các bồn, bể chứa nhiên liệu lân cận. 

Giả định cứu hỏa nhà máy lọc dầu Dung Quất do sét đánh ảnh 2

Hàng trăm kỹ sư, công nhân được lệnh sơ tán khỏi khu vực hỏa hoạn. Công nhân vận hành kích hoạt hệ thống báo động, thông báo tình huống khẩn cấp; kích hoạt hệ thống nước làm mát ở bể xảy ra hỏa hoạn và khu vực lân cận. Một lực lượng khác ngăn chặn xăng vào bể và chuyển dòng xăng từ khu sản xuất qua các bể khác tránh lây lan, kích hoạt hệ thống bọt cố định chữa cháy tạm thời bể chứa xăng này.

Giả định cứu hỏa nhà máy lọc dầu Dung Quất do sét đánh ảnh 3

Lãnh đạo nhà máy lọc dầu Dung Quất bố trí ba xe chuyên dụng cùng hàng trăm kỹ sư, công nhân lấy nước từ các trụ cứu hỏa hỗ trợ làm mát bể đang cháy. 

Giả định cứu hỏa nhà máy lọc dầu Dung Quất do sét đánh ảnh 4

Lo ngại đám cháy lây lan ra nhiều bồn, bể chứa nhiên liệu, lãnh đạo nhà máy lọc dầu Dung Quất đã kiến nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động thêm ba xe chuyên dụng với gần 60 cảnh sát cấp tốc đến hiện trường hỗ trợ dập lửa. 

Giả định cứu hỏa nhà máy lọc dầu Dung Quất do sét đánh ảnh 5

"Tình huống giả định giông sét gây cháy mái bồn, bể của nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể xảy ra bất ngờ vào mùa hè. Do vậy đợt diễn tập lần này có ý nghĩa phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho nhà máy vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động", ông Khương Lê Thành, Trưởng phòng An toàn Sức khỏe & Môi trường Công ty TNHH lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết. 

Giả định cứu hỏa nhà máy lọc dầu Dung Quất do sét đánh ảnh 6

Cảnh sát sử dụng hệ thống bọt chữa cháy, cô lập tất cả các ống dẫn công nghệ và bể chứa xăng, lập phương án ứng cứu khi bể bị biến dạng, chất lỏng tràn và cháy lan do nhiệt độ cao. 

Giả định cứu hỏa nhà máy lọc dầu Dung Quất do sét đánh ảnh 7

Lực lượng cứu hộ đeo mặt nạ chống độc cùng trang phục chống cháy khiêng công nhân gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm đưa đi cấp cứu. 

Nhà máy lọc dầu Dung Quất có 14 phân xưởng chế biến công nghệ, 10 phân xưởng năng lượng phụ trợ và tám hạng mục ngoại vi. Theo ông Thành, khu vực bồn bể trung gian là nơi tập trung nhiên liệu xăng dầu, khí hóa lỏng với khối lượng lớn nguy cơ cháy nổ rất cao. Việc thường xuyên diễn tập phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho công trình trọng điểm dầu khí quốc gia này là hết sức cấp thiết. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG