Gia hạn tháo dỡ biệt phủ trái phép trên rừng Hải Vân

Một góc nhà gỗ trong quần thể biệt thự của đại gia vàng Ngô Văn Quang trên rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Ảnh: Vnexpress
Một góc nhà gỗ trong quần thể biệt thự của đại gia vàng Ngô Văn Quang trên rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Ảnh: Vnexpress
TP - Ngày 17/8, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã ký quyết định cho phép ông Ngô Văn Quang (GĐ Cty TNHH khai khoáng Phước Minh, Quảng Nam), là chủ của quần thể biệt phủ trái phép trên rừng Hải Vân, ước tính hơn 100 tỷ đồng được lùi thời hạn tháo dỡ tới cuối tháng 11/2015.

Theo UBND thành phố, sở dĩ có công văn này vì UBND quận Liên Chiểu cũng như cá nhân ông Quang có đơn kiến nghị. Thành phố cũng giao quận Liên Chiểu giám sát việc tháo dỡ của ông Quang. 

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, HĐND thành phố Đà Nẵng quyết định buộc tháo dỡ hoàn toàn biệt phủ trái phép của ông Quang trước tháng 8/2015.

MỚI - NÓNG