Gia Lai: Cây xanh bật gốc đổ đè 3 ô tô

3 ô tô bị cây đè.
3 ô tô bị cây đè.
Khoảng 4h ngày 20/5, tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai (đường Hoàng Văn Thụ, TP Pleiku, Gia Lai), 3 chiếc ô tô đang đậu trước chung cư đã bị một cây xanh bật gốc đổ đè lên.

Một số người dân gần khu vực trên cho biết, rạng sáng hôm nay, trên địa bàn TP Pleiku xảy ra cơn mưa to kèm theo gió mạnh. Gió đã quật đổ một cây xanh có đường kính thân khoảng 50cm. Lúc này, phía dưới cây có 3 chiếc ô tô đang đỗ, trong đó có 1 xe của Học viện bóng đá HAGL. Cây đổ đè lên cả 3 xe.

Tại hiện trường, xe ô tô mang BKS 81A-068.62 và xe BKS 52U-4709 hiệu Toyota là xe của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai bị móp nhiều bộ phận, chiếc xe của Học viện Bóng đá kính sau bị vỡ, phần trên xe bị biến dạng. Còn chiếc xe ô tô mang BKS 82A-012.73 chỉ bị ảnh hưởng nhẹ.

Gia Lai: Cây xanh bật gốc đổ đè 3 ô tô ảnh 1

"Giải cứu" 3 chiếc xe.

May mắn, sự việc xảy ra trong đêm tối, trong xe không có người nên không ai bị ảnh hưởng.

Hiện công ty Công trình Đô thị Gia Lai đang tiến hành xử lý cây đổ “cứu” 3 chiếc xe khỏi cây bị đè.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.