Gia Lai thiếu 1.900 phòng vệ sinh trường học

Phòng vệ sinh tạm bợ tại các trường học
Phòng vệ sinh tạm bợ tại các trường học
TPO - Thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, toàn tỉnh này hiện có 1.554 phòng vệ sinh tại các trường học bị hư hỏng cần sửa chữa, gần 1.900 số phòng vệ sinh còn thiếu.

Về vấn đề này, ông Dương Văn Tuấn - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Gia Lai nói, hầu hết các công trình vệ sinh tại các trường học được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước nên nhiều phòng vệ sinh xuống cấp chưa được sửa chữa kịp thời. 

“Đi vệ sinh là cực hình với em và các bạn. Nhà vệ sinh của trường em bẩn lắm. Mỗi lần đi vệ sinh, vào trong phòng là mắc ói vì quá hôi. Nước rửa thiếu, giấy không có. Nhiều lần bồn cầu thiếu nước, bị tắc rất bẩn” - Em T.V.H (Học sinh của một Trường THCS tại TP.Pleiku, Gia Lai) phản ánh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.