Gia Lai: Thủy điện xả lũ, nhiều huyện thiệt hại nặng

Gia Lai: Thủy điện xả lũ, nhiều huyện thiệt hại nặng
TPO - Theo báo cáo của các huyện gửi lên Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chiều 18/11 cho biết, do ảnh hưởng của bão số 15 và các hồ thủy điện trên địa bàn xả lũ, nhiều huyện phía đông Gia Lai thiệt hại nặng

Cụ thể, huyện Kông Chro bị thiệt hại khoảng 200ha lúa, hoa màu; ngập 36 nhà dân và nước lũ cuốn trôi nhiều nông sản, đường sá bị sạt lở. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu là do thủy điện An Khê – Ka Nak thông báo xả lũ không kịp thời, “xả rồi mới thông báo nên việc ứng phó còn bị động”. Lưu lượng xả lớn nhất trong mấy ngày vừa qua lên đến 3.000m3/s.

Tại thị xã An Khê, nước lũ đã cuốn trôi 6 công trình đập, cầu và hàng chục ha hoa màu bị mất trắng, ước tính thiệt hại trên 4 tỷ đồng. Huyện K’Bang có 42 nhà dân bị ngập phải di dời, hàng chục ha hoa màu và gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở, gây ách tắc giao thông; đặc biệt, có 2 cô giáo bị nước cuốn khiến một người chết, một người mất tích chưa tìm thấy.

Tại huyện Krông Pa có đến 800ha hoa màu ở các xã ven sông Ba bị thiệt hại. Riêng tại huyện Đắk Pơ, do nước lũ dâng cao làm trôi 2 nhà, ngập 139 nhà dân và gần 200ha hoa màu bị thiệt hại.

Hiện tại, các địa phương vẫn đang khẩn trương khắc phục sau lũ và tiếp tục thống kê thiệt hại.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.