Già làng Tây Nguyên ra thăm Trường Sa

Già làng Tây Nguyên ra thăm Trường Sa
TP - Từ ngày 15/5 đến 24/5, đoàn cán bộ, già làng, trưởng buôn các tỉnh Tây Nguyên gồm 115 người, do Trung tướng Triệu Xuân Hòa - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên làm trưởng đoàn, đi thăm đảo Trường Sa lớn và 12 điểm đảo khác trên quần đảo Trường Sa.

Đoàn mang theo nhiều quà tặng, ngoài các dàn máy vi tính và tiền mặt còn có nhiều loại đặc sản của Tây Nguyên, như trà, cà phê, tiêu, hoa, và cả vài cây cà phê để trồng lưu niệm trên đảo Trường Sa Lớn, nhằm bày tỏ tấm lòng, sự quan tâm, động viên, ủng hộ của chính quyền và đồng bào các dân tộc khu vực Tây Nguyên với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


*
Ngày 16/5, tại Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Hội LHTN thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tuổi trẻ các dân tộc xứ Lạng biểu thị chung sức, chung lòng cùng cả nước hướng về Trường Sa bằng các ca khúc cách mạng, ca ngợi biển, đảo và cán bộ, chiến sỹ đang công tác ở biển Đông. Thanh niên vùng biên giới Lạng Sơn thi đua làm nhiều việc tốt, thể hiện sự yêu nước bằng những hoạt động tích cực, không mắc mưu kẻ xấu, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.