Giải cứu 2 phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn

Đại uý Nguyễn Minh Nhựt nói chuyện với bảo vệ cầu Cần Thơ về việc giữ gìn an ninh trật tự trên cầu.
Đại uý Nguyễn Minh Nhựt nói chuyện với bảo vệ cầu Cần Thơ về việc giữ gìn an ninh trật tự trên cầu.
Trong 5 ngày, một cảnh sát khu vực đã tham gia cứu sống 2 người phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn.

Vào khoảng 13h30 ngày 9/5, Đại uý Nguyễn Minh Nhựt, cảnh sát khu vực 1 và Trung uý Dương Anh Phụng, Cảnh sát khu vực 11 thuộc Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đi tuần tra trên cầu Cần Thơ. Lúc này, 2 chiến sĩ phát hiện một người phụ nữ ôm lan can cầu định nhảy xuống sông Hậu tự vẫn.

Đại uý Nhựt và Trung uý Phụng đã can ngăn, thuyết phục người phụ nữ trên. Khoảng 20 phút sau, người này đồng ý theo 2 chiến sĩ về trụ sở làm việc. Người này khai tên K.T.T. (36 tuổi, ngụ phường Hưng Phú). Do buồn phiền, tinh thần không ổn định, bị trầm cảm nên vào trưa cùng ngày chị T. đi bộ lên cầu Cần Thơ định kết liễu đời mình nhưng được cứu sống. Công an phường Hưng Phú đã thông báo cho người nhà  đón nạn nhân về vào chiều cùng ngày.

Trước đó, vào trưa 4/5, Đại uý Nhựt đi tuần tra trên cầu Cần Thơ cũng phát hiện một phụ nữ quê Bạc Liêu định nhảy cầu tự vẫn. Đại uý Nhựt đã thuyết phục người này và đưa về trụ sở, sau đó thông báo cho gia đình lên đón về.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).