Giải cứu 32 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa

Vị trí tàu QNg 95429-TS bị chìm
Vị trí tàu QNg 95429-TS bị chìm
TPO - Do gặp lốc xoáy, tàu cá do ông Tấn bị chìm trong đêm. Vị trí tàu chìm cách đảo Phan Vinh, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) khoảng 29 hải lý về phía Đông Nam.

Đến 7h50 ngày 17/6, toàn bộ 32 thuyền viên trên tàu cá số hiệu QNg 95429-TS do ông Đỗ Mai Tấn (xã Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, đã được cứu sống, sau khi tàu này bị chìm lúc 1h ngày 17/6.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó GĐ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC) cho biết, theo thông tin ban đầu, do gặp lốc xoáy, tàu cá số hiệu QNg 95429-TS bị chìm lúc 1h ngày 17/6 ở tọa độ 08 độ 39 phút Bắc, 114 độ 03 phút Đông, cách đảo Phan Vinh, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) khoảng 29 hải lý về phía Đông Nam.

Đến 6h05 ngày 17/6, Nha Trang MRCC nhận được tin báo nạn, đã liên lạc và điều động tàu cá số hiệu QNa 94545-TS do ông Lê Đức Rí (xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang hoạt động ở gần đó đi cứu nạn.

Đến 7h03, tàu Qna 94545-TS đã vớt được 8 thuyền viên tàu QNg 95429-TS. Đến 7h50, toàn bộ 32 thuyền viên tàu QNg 95429-TS đã được cứu, đưa lên tàu Qna 94545-TS.

Ngay sau đó, tàu kiểm ngư KN 830 đã tới hiện trường, chuyển 22 thuyền viên tàu QNg 95429-TS sức khỏe yếu sang tàu HKN 830 để chăm sóc. Thuyền trưởng Đỗ Mai Tấn và 9 thuyền viên khác của tàu QNg 95429-TS tiếp tục ở lại trên tàu Qna 94545-TS.

MỚI - NÓNG