Giải cứu 38 thuyền viên tàu cá gặp nạn

Tàu cá QNa 91207 TS được đưa về cảng Nha Trang.
Tàu cá QNa 91207 TS được đưa về cảng Nha Trang.
TPO - Tàu cá gặp nạn đã được tàu cứu hộ đưa về cảng Nha Trang an toàn. Trước đó, con tàu có 38 thuyền viên nay bị hỏng máy, trôi dạt nhiều ngày trên biển.

Lúc 23 giờ 20 ngày 10/6, tàu cá số hiệu QNa 91207 TS do ông Trần Công Thái (36 tuổi, trú xã Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, trên tàu có 38 thuyền viên đã được tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC) đưa về cảng Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn.

Trước đó, sáng ngày 9/6, Nha Trang MRCC nhận được tin khẩn cấp từ tàu cá QNa 91207 TS, cho biết tàu bị hỏng máy, trôi dạt nhiều ngày trên biển tại vị trí cách bờ biển Nha Trang 122 hải lý về hướng đông bắc. Các thuyền viên trên tàu đã cố gắng tìm cách khắc phục sự cố tàu nhưng không được, tâm lý hoang mang. 

Lúc 7h5 ngày 9/6, tàu SAR27-01 đang ứng trực tại cảng Nha Trang được lệnh khẩn trương ra hiện trường, tổ chức cứu nạn. Đến 20h15 ngày 9/6, tàu SAR27-01 đã tiếp cận được tàu tàu cá QNa 91207 TS, tiến hành các công tác cứu nạn. Khi về đến Nha Trang, các thuyền viên tàu cá QNa 91207 TS đều ổn định sức khỏe.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.