Giải cứu 5 bé gái bị ép làm tiếp viên

Giải cứu 5 bé gái bị ép làm tiếp viên
TP - Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công 5 bé gái bị ép làm việc tại các cơ sở dịch vụ cắt  tóc, gội đầu, massage, karaoke hoạt động trên địa bàn huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Cơ quan chức năng đang liên lạc với gia đình để đưa các em về địa phương.

Các bé gái gồm Nguyễn Thị Như Ý (SN 2001), Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1996), Hồ Thị Ánh (SN 2003), Hồ Thị Kim Thoa (SN 2000), cùng quê Đồng Tháp và Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1999, quê Sóc Trăng). Trước đó, Phòng CSHS Công an Quảng Nam nhận được đề nghị của Công an tỉnh Đồng Tháp về việc hỗ trợ xác minh giải cứu em Hồ Thị Ánh bỏ nhà đi không rõ lý do từ tháng 9/2015.

Điều tra xác minh, ngày 8/8, các trinh sát giải cứu em Ánh tại quán karaoke Diệu Hiền (xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) do bà Trần Thị Gái làm chủ. 

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng được biết có nhiều bé gái đang bị ép làm tiếp viên cho các quán massage, đội đầu, karaoke tại các cơ sở khác do bà Gái làm chủ. Ngày 9/8 lực lượng công an tiếp tục giải cứu các em Ý, Thoa, Oanh và Linh.  

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.