Giải cứu con vượn quý hiếm từ nhà trùm ma túy Triệu Ký Voòng

Lực lượng chức năng giải cứu con vượn trong nhà trùm ma túy Triệu Ký Voòng *ảnh: DC
Lực lượng chức năng giải cứu con vượn trong nhà trùm ma túy Triệu Ký Voòng *ảnh: DC
TPO - Bên cạnh có bộ sưu tầm về rượu, cao động vật quý hiếm; ông trùm Triệu Ký Voòng còn có thú chơi các loại động vật rừng, trong số này có con vượn đen má trắng thuộc loại cần bảo tồn, chăm sóc.

Hạt kiểm lâm thành phố Lạng Sơn vừa phối hợp với các ngành chức năng tiến hành giải cứu và bàn giao con vượn đen má trắng có trọng lượng trên 5 kg trong khu nuôi nhốt gia đình ông Triệu Ký Voòng (ở khu Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) cho Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp thuộc vườn quốc gia Cúc Phương để có phương án chăm sóc, trước khi trả chúng về với thiên nhiên.

Đây là loài vật rừng nguy cấp, quý hiếm, cấm buôn bán, nuôi nhốt trái phép.

“Đại gia” Triệu Ký Voòng vừa bị lực lượng công an địa phương bắt giữ với hàng chục bánh Heroin cùng nhiều đạn dược, xe cộ. Voòng được xác định là trùm đường dây ma túy lớn, buôn bán vận chuyển từ vùng Tây bắc về đến Lạng Sơn rồi bán sang Trung Quốc. Qua đó, ông trùm này sở hữu nhiều tòa nhà, cửa hàng lớn ở thành phố Lạng Sơn. Tại nhà có nhiều đồ quý hiếm, trong đó có các loại vật có xuất xứ từ rừng núi.

Giải cứu con vượn quý hiếm từ nhà trùm ma túy Triệu Ký Voòng ảnh 1

Trùm Triệu Ký Voòng sở hữu nhiều tòa nhà cao lớn ở TP Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến 

Giải cứu con vượn quý hiếm từ nhà trùm ma túy Triệu Ký Voòng ảnh 2 Trong nhà trùm ma túy có nhiều đồ vật sang trọng, quý hiếm. Ảnh: Duy Chiến.
MỚI - NÓNG