Giải cứu lao động bãi vàng

Giải cứu lao động bãi vàng
TP - Ngày 5-2, tin từ UBND xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) cho biết, người dân và lực lượng chức năng địa phương này vừa giải cứu bốn lao động tại bãi vàng sông Hai Nhánh (thị xã Hương Thủy, thuộc thượng nguồn sông Hương).

> Xã vùng cao lao đao vì... vàng
> Dầm mình xuống hố để cai nghiện

Đây là những lao động người dân tộc Khơ Mú (huyện Kỳ Sơn - Nghệ An), được thuê vào TT-Huế làm việc cho một chủ bãi vàng tên là Phạm Văn Dinh (quê Ninh Bình).

Do không chịu nổi sức ép lao động liên tục hơn 12 giờ/ngày, nên chiều 2-2, những người trên đã bỏ trốn, nhưng bị ông Dinh phát hiện, khống chế khi di chuyển ra khỏi xã Hương Thọ.

Nhờ sự can thiệp của người dân và lực lượng chức năng địa phương, bốn lao động bãi vàng được giải cứu, đưa về trụ sở UBND xã. Chủ bãi vàng Phạm Văn Dinh đã bỏ trốn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG