Giải cứu thành công cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc

Chị Lìn Thị Nguyên - mẹ kế cháu Phiu - hoang mang lo lắng khi cháu mất tích.
Chị Lìn Thị Nguyên - mẹ kế cháu Phiu - hoang mang lo lắng khi cháu mất tích.
Sáng 6/5, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công bé gái Moong Thị Phiu (4 tuổi). Trước đó, cháu bé bị bắt cóc và bán sang Trung Quốc.

Trước đó, nhận được phản ánh của gia đình cháu Phiu về việc cháu bị mất tích bí ẩn vào khoảng giữa tháng tư, Công an huyện Tương Dương đã vào cuộc điều tra; triệu tập hai đối tượng tình nghi liên quan.

Chỉ một thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tương Dương đã giải cứu được cháu Phiu, con của anh Moong Văn Nghệ (trú tại bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương). Cháu Phiu bị bắt cóc, bán sang Trung Quốc vào ngày 15/4/2016.

Sau khi giải cứu thành công cháu bé, trong đêm 5/5, Công an huyện Tương Dương đã đưa cháu Phiu từ Móng Cái (Quảng Ninh) trở về Tương Dương an toàn. Sáng nay 6/5, Công an huyện Tương Dương bàn giao cháu Phiu cho gia đình.

Hơn 3 tuần qua, trên địa bàn huyện Tương Dương xảy ra hai vụ nghi là bắt cóc trẻ em, trong đó có cháu bé 4 tuổi tên Moong Thị Phiu biến mất suốt gần một tháng qua, chưa tìm thấy tung tích. Ngoài ra có một cháu bé được cho là bị bắt cóc hụt.

Ông Lương Văn Phan - Chủ tịch UBND xã Xá Lượng cho biết, Công an huyện Tương Dương đã triệu tập hai đối tượng là Hoàng C.N. (SN 1981) và Quang T.L. (SN 1979), cùng trú tại bản Na Bè, xã Xá Lượng, vì nghi có liên quan đến sự biến mất của cháu bé.

Vụ việc đang được Công an huyện Tương Dương tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG