Giải cứu thanh niên bị đánh tóe máu mũi trên xe khách

Anh N.V.G với nhiều vết máu còn bám trên áo.
Anh N.V.G với nhiều vết máu còn bám trên áo.
TPO - Nghe tiếng kêu cứu trên xe khách, lực lượng CSGT đang tuần tra kiểm soát gần đó đã dừng xe kiểm tra và phát hiện một người đàn ông có nhiều vết máu trên người.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h45 ngày 31/3, Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Văn Tuyến – Phó đội trưởng Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) chỉ huy đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, điều khiển giao thông trên tuyến đường Giải Phóng – Kim Đồng đã phát hiện trên ô tô khách BKS 15B-007.62 chạy tuyến Giáp Bát – Hải Phòng có tiếng kêu cứu.

Ngay lập tức Tổ công tác dừng chiếc xe kiểm tra phát hiện anh L.V.G (ở Lê Chân-Hải Phòng) trên người có nhiều vết máu.

Anh G. cho biết, đã bị phụ xe đánh gây thương tích. Sau đó anh G. và những người liên quan được đưa về bàn giao cho Công an phường Giáp Bát.

"Khi đang đi trên đường thì có lời qua tiếng lại với lái xe và phụ xe. Sau đó tôi bị lái xe và phụ xe đánh dẫn đến chảy máu mũi và mặt”, anh G. cho hay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

MỚI - NÓNG