Giải cứu toàn bộ thành viên tàu chở than bị chìm ở Hải Phòng

Tàu SAR 273 cứu được 4 thuyền viên của tàu Phú Cường. Ảnh Thanh Niên
Tàu SAR 273 cứu được 4 thuyền viên của tàu Phú Cường. Ảnh Thanh Niên
TPO - Vào hôm nay, tàu Hải Ninh 01 đã tìm thấy thuyền trưởng Khúc Trí Sáng của tàu Phú Cường HP-0148 (số hiệu HP-0418) bị chìm trên vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng). Trước đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu sống được 5 thuyền viên của con tàu bị chìm này.

Tính đến thời điểm 12h30 ngày 30/8, toàn bộ thành viên của tàu Phú Cường đã được giải cứu thành công.

Theo đó vào lúc 16 giờ ngày 29/8, một tàu cá đã phát hiện và cấp cứu kịp thời thuyền viên Nguyễn Văn Phượng (sinh năm 1962). Sau đó, thuyền viên này được bàn giao cho tàu Sar 273 để chăm sóc y tế. Trước đó, vào trưa ngày 29/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện, cứu sống được 4 thuyền viên tàu Phú Cường đang trôi dạt tại vùng biển Cát Bà (gần đảo Long Châu).  4 nạn nhân được cứu sống gồm Vũ Văn Hà (31 tuổi), Trịnh Quang Hoàn (33 tuổi, cùng trú Quảng Ninh), Hoàng Khắc Thắng (58 tuổi) và Trần Trí Toản (56 tuổi, cùng trú Thanh Hóa).

Và đến hôm nay (30/8), tàu Hải Ninh 01 đã tìm thấy thuyền trưởng Khúc Trí Sáng-thành viên cuối cùng của tàu Phú Cường. Hiện tàu Sar 273 đang tiếp cận tàu Hải Ninh 1 để nhận bàn giao thuyền trưởng Khúc Trí Sáng.

Trước đó, chiều 28/8, tàu Phú Cường chở hơn 3.000 tấn than đến vùng biển Bạch Long Vỹ (cách đảo Hạ Mai 5 hải lý) gặp lúc biển động, đã bị sóng lớn đánh sập khoang hàng khiến tàu bị chìm tại chỗ. Khi gặp nạn trên tàu Phú Cường có 6 thuyền viên.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.